Hà Nội vinh danh công dân thủ đô ưu tú

Theo TTXVN, sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô sáng 10-10.

Danh sách trên có ông Đinh Quang Bào (79 tuổi) đã vực dậy nghề may da truyền thống Kiêu Kỵ (Gia Lâm), tạo việc làm cho 400 lao động thường xuyên cùng trên 2.500 lao động thời vụ. Một tấm gương khác là bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Mỗi năm bà dành khoảng 15-20 triệu đồng để mua sách vở, giấy bút, xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học. Hiện bà Thanh đang đỡ đầu 14 cháu nhỏ mồ côi và giúp đỡ hai cháu có cha làm nhiệm vụ tại hải đảo. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2016 là năm thứ 24 TP Hà Nội thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương lao động sáng tạo, gương dũng cảm quên mình vì việc nghĩa, dũng cảm truy bắt kẻ gian xuất hiện ngày càng nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm