Hà Nội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới vào chiều 1-11

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ HN lần XVI. 

Đó là chương trình vừa được phiên trù bị Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội thông qua tại phiên làm việc chiều nay, 31-10. Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của Hà Nội sẽ bầu ban chấp hành khóa mới gồm 75 người và bầu ra 57 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (không tính bốn đại biểu đương nhiên hiện là ủy viên Trung ương).

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết: Đảng bộ Hà Nội là nơi có số lượng đảng viên đông nhất, với nguồn cán bộ rất dồi dào, chất lượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại phiên trù bị.

“Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, thành phố cũng đòi hỏi cao hơn đối với đội ngũ cán bộ thủ đô. Do đó, các đại biểu với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, cần lựa chọn được những người xuất sắc nhất, tiêu biểu về mọi phương diện, có khả năng đoàn kết, quy tụ mọi người, dám nghĩ, dám làm, vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI,  đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, chất lượng” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Có 496 đại biểu chính thức tham dự đại hội, trong đó có 67 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV; 430 đại biểu được bầu từ đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội; 60 đại biểu nữ, chiếm tỉ lệ hơn 12%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.