Hà Nội muốn xin thêm 2 xe công cho mỗi đơn vị

Tại buổi họp sơ kết 6 tháng năm 2016 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 2-7, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết sau khi sáp nhập, địa bàn Hà Nội được mở rộng với khối lượng công việc nhiều.

Các sở, ban, ngành phải đi cơ sở nhiều để xử lý công việc. Với quy định cấp xe công như hiện nay, các đơn vị sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Do đó, ông Toản kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ mong có "cơ chế đặc thù” cho Hà Nội. Theo đó, mỗi sở, ban, ngành có thể được trang bị 4 xe, gấp đôi so với quy định hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm