Hà Nội đồng ý chuyển 2.250 ngôi mộ vào khu dân cư

Vào ngày 13-4, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp của UBND TP ngày 5-4 về phương án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đến khu đô thị mới Thượng Thanh (quận Long Biên).

Theo đó, ông Chung giao UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc cải tạo chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém, tổ chức di dời, quy tập khoảng 2.250 ngôi mộ để làm đường giao thông.

Khu vực bãi Xém (Bắc Cầu, Ngọc Thuỵ, Long Biên)

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu việc thiết kế và xây dựng nghĩa trang phải theo mô hình công viên nghĩa trang, chỉ cho phép cát táng, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, giao thông, cây xanh, chiếu sáng và yêu cầu khác có liên quan về đê điều, nghĩa trang.

Quá trình thực hiện cải tạo chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực…

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào tháng 11-2016, hàng trăm hộ dân từ tổ 33 đến 38 của phường Ngọc Thuỵ (Long Biên) đã tập trung phản đối ý định định chuyển 2.250 ngôi mộ từ dự án làm đường trên địa bàn về khu đất rộng 1,1 ha tại bãi Xém (thôn Bắc Cầu, phường Ngọc Thuỵ) của chính quyền địa phương. Lý do người dân phản đối là nghĩa trang trên nằm giáp với nơi họ sinh sống, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Sau đó, dự án chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang Bãi Xém đã phải tạm dừng một thời gian. 5 tháng sau, dự án cải tạo, chỉnh trang Bãi Xém được lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho phép tái khởi động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm