Hạ ngầm, tiến tới xóa bỏ “mạng nhện”

Ở các nơi thực hiện ngầm hóa các ngành điện lực, viễn thông, Internet cần sử dụng chung hạ tầng nhằm tránh lãnh phí” - ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đặt ra yêu cầu tại buổi sơ kết ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông vào ngày 4-6.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, đến nay đơn vị đã ngầm hóa gần 58 km lưới trung thế, hơn 97 km lưới hạ thế và gần 3 km lưới 110 kV. Trong đó, khu vực trung tâm như quận 1, 3, 5, 10, 11, Phú Nhuận… có tỉ lệ ngầm hóa cao. “Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm 2014, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành 36 công trình với tổng chiều dài 124 km lưới điện ngầm trung thế, 205 km lưới điện ngầm hạ thế. Trong đó, khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 sẽ được tập trung ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế trên các tuyến đường và các tuyến hẻm” - ông Bảo cam kết.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm