Giữ xe quá giá quy định, một điểm trông xe bị phạt hơn 12 triệu

Ngày 7/6, UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt bãi giữ xe Vệ Liên (kios số 3, phường Trường Sơn) do ông Văn Đình Tòng làm chủ, về hành vi thu tiền giữ xe không đúng quy định, mức phạt 12,5 triệu đồng.

Trước đó, chính quyền thị xã nhận được phản ánh của du khách về điểm trông giữ xe do ông Tòng làm chủ thu 10.000 đồng mỗi lượt gửi xe máy, cao hơn mức giá UBND thị xã quy định 5.000 đồng.

samson-1246-1402119538.jpg

Bãi biển Sầm Sơn chật kín khách dịp hè. Ảnh:Lê Hoàng.

Từ đầu mùa du lịch đến nay, UBND thị xã Sầm Sơn đã nhiều lần xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bãi trông giữ xe, karaoke... vì vi phạm giá bán, trông giữ xe.

Điển hình là bãi xe khách sạn Bông Sen (phường Trường Sơn) bị phạt 15 triệu đồng vì đã thu của khách 40.000 đồng trông giữ một ôtô, cao hơn giá quy định 10.000 đồng.

Cửa hàng Quỳnh Nga (71 Nguyễn Du, phường Bắc Sơn) bị phạt 12,5 triệu đồng vì đã bán 45.000 đồng một tô phở, cao hơn quy định của 10.000 đồng. Các cơ sở này buộc phải trả lại số tiền thu quá giá quy định cho khách.

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm tạo môi trường du lịch thân thiện với du khách. Các phường xã, lực lượng công an, quản lý thị trường tại Sầm Sơn được yêu cầu theo dõi, ngăn chặn kịp thời những hành động chèo kéo, tranh giành khách; các hành vi ép giá, ép khách đều bị xử lý nghiêm.

Theo Lê Hoàng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm