Giữ xe đường hoa chặt chém du khách

 Du khách đến với đường hoa Trấn Biến phải gửi xe với giá cao.

Tại các bãi giữ xe quanh đường hoa Trấn Biên bảng niêm yết giá giữ xe 2 bánh 5.000 đồng/chiếc. Nhưng vì lượng người đến tham quan đường hoa quá đông nên một số người đã đăng ký với chính quyền địa phương để lập thêm bãi giữ xe gần đường hoa. Tuy nhiên những bãi giữ xe này đã nâng giá giữ xe cao ngất ngưởng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/lượt.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) cho biết, trước khi vào một bãi gửi xe bên đường chị hỏi người ghi thẻ “gửi bao nhiêu tiền một chiếc” thì họ cho biết là 10.000 đồng. Tuy nhiên khi chị quay ra lấy xe thì bị thu  20.000 đồng. Bức xúc với giá giữ xe quá cao, chị Hoài đã báo cho bảo vệ và lực lượng bảo vệ đường hoa có biện pháp xử lý.

Theo quan sát tại bãi xe mà chị Hoài phản ánh ngay trong tối 30 tết có hàng trăm chiếc xe trong bãi. Ngay cổng vào bãi có một bảng giá viết bằng mực nhưng đã bị xóa. Đặc biệt, dưới bảng giá có treo “Bản cam kết” của chủ bãi xe Trần Hà Sơn Hồng Lĩnh với nội dung “Thực hiện niêm yết giá đúng quy định” và được UBND phường Bửu Long xác nhận.

Bảng cam kết của chủ bãi giữ xe treo ngay cổng vào nhưng vẫn ‘chém’ khách 20.000 đồng/lượt. 

Sau khi nhận được thông tin khách tham quan phản ánh về tình trạng thu phí quá cao của một số bãi giữ xe, bảo vệ đường hoa Trấn Biên cùng lực lượng dân quân phường Bửu Long chỉ đến nhắc nhở chủ bãi gửi xe. Sau đó, chủ bãi xe trả lại chị Hoài 10.000 đồng.
Qua tìm hiểu hàng chục bãi giữ xe ở đường hoa Trấn Biên thì chỉ có một vài bãi xe thực hiện đúng niêm yết giá quy định còn hầu hết đều thu phí với giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt. Người dân tỏ ra bức xúc trước nạn chặt chém của các bãi giữ xe nhưng phải ngậm ngùi trả tiền.
Vũ Hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm