Giết vợ rồi tự tử bất thành lãnh 18 năm tù

Theo cáo trạng, Nhàn và chị Cao Thị Ánh Tuyết là vợ chồng nhưng trong quá trình chung sống thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng tháng 9-2013, chị Tuyết làm đơn ly hôn. Nhàn bán một số đồ đạc trong nhà lấy tiền rồi bỏ về ở cùng cha mẹ đẻ tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Mặc dù đã ly hôn nhưng Nhàn vẫn thường ghen tuông vô cớ và đe dọa sẽ giết chết chị Tuyết nếu chị có quan hệ với người đàn ông khác.

Bị cáo Nhàn trước vành móng ngựa

Khoảng 19 giờ ngày 20-10-2013, Nhàn chạy xe máy đến nhà cũ gặp chị Tuyết cầu xin chị đừng ly hôn nhưng không được đồng ý. Bị từ chối việc nối lại tình cảm, Nhàn nảy sinh ý định giết Tuyết nên vào bếp lấy con dao rồi xông vào trong buồng tắm đâm một nhát vào lưng Tuyết. Sau đó Nhàn đâm chị Tuyết thêm một nhát nữa làm nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ chết, Nhàn liền bế vào phòng ngủ, rồi lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng bất thành.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm