Giết người vì nghi vợ sắp cưới của bạn bị tán tỉnh

Ngày 29/6, TAND Đà Nẵng xét xử Trần Đình Hoàng (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Công Sơn (26 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội Giết người. Cùng đứng trước vành móng ngựa còn có Võ Văn Hoàng (21 tuổi, trú quận Liên Chiểu) về tội Che dấu tội phạm.

Giết người vì nghi vợ sắp cưới của bạn bị tán tỉnh ảnh 1
Từ trái qua, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Công Sơn và Võ Văn Hoàng tại phiên xử lưu động sáng nay. Ảnh: N.Đ

Theo cáo trạng, tối 17/11/2012, Trần Đình Hoàng và Nguyễn Công Sơn gặp anh Lê Thế Nhân ở một ngã tư tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Cả hai chặn đánh anh Nhân vì nghi ngờ trêu ghẹo vợ sắp cưới của Sơn.

Anh Nhân bỏ chạy về nhà anh trai là Lê Thế Thắng (33 tuổi, trú phường Hòa Minh) cầu cứu. Anh Thắng từ trong nhà chạy ra đến cổng thì bị Hoàng dùng dao đâm vào ngực trái.

Biết tin anh Thắng đã chết, Hoàng giấu hung khí gây án rồi lên kế hoạch bỏ trốn. Còn Sơn mang 3 cây mã tấu đến giấu tại nhà Võ Văn Hoàng và nhờ người này chở mình đi bắt xe khách vào Quảng Nam ẩn nấp. Sau đó hai kẻ gây án đến công an đầu thú.

Xét bị cáo Trần Đình Hoàng đã có hai tiền án, vụ án có tính chất côn đồ, Tòa tuyên án tù chung thân. Nguyễn Công Sơn lãnh án 17 năm tù giam.

Hai bị cáo bị Tòa buộc bồi thường 100 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 con nhỏ của bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

HĐXX cũng tuyên phạt Võ Văn Hoàng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Nguyễn Đông (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm