Giết người vì giành chỗ bán bao lì xì

Tháng 2-2010, Tiết cùng hai cháu ruột của mình là Nhân và Nguyễn Văn Nhơn (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) từ Lâm Đồng đến vỉa hè trước nhà thờ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) để bán bao lì xì. Chiều cùng ngày, Thương và anh V. đến đuổi ba chú cháu Tiết đi chỗ khác. Lời qua tiếng lại, Thương đến đạp xe tự chế bày bán hàng của Tiết ra đường. Hai bên xô xát, Nhơn dùng dao đâm anh V. khiến nạn nhân chết sau đó.

Tại phiên xử, tòa xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu nên cho hưởng mức án nhẹ. Riêng bị cáo Thương đang bị HIV giai đoạn cuối nên được tòa tuyên nhẹ hơn rất nhiều so với mức án VKS đề nghị (VKS đề nghị phạt Thương 3-4 năm tù).

P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm