Giết người tình vì ghen: Tù chung thân

Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại gần 80 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con và chồng của bị hại mỗi tháng 1,2 triệu đồng.

Năm 2010, Thân quan hệ tình cảm với chị HTC, mặc dù biết C. đã có chồng và ba con. Sau đó, do nghi ngờ C. quan hệ với ông T. ở cùng thôn nên Thân ghen, lấy quần áo của C. đem về nhà mình. Chiều muộn ngày 5-1-2014, C. đến lấy lại quần áo thì Thân đổ xăng lên người rồi đưa bật lửa cho C. bảo: “Nếu bà bỏ tôi thì đốt tôi đi”. C. sợ nên đi về. Thân đi theo thì thấy C. gọi điện thoại. Nghi C. gọi điện thoại cho T. nên Thân về nhà lấy một cái rựa đến núp cạnh đường đi. Khi gặp C. lời qua tiếng lại, thấy ông T. đứng gần đó nên Thân vung rựa chém nhiều nhát vào đầu, cổ C. làm nạn nhân chết.

HỒ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm