Giáo sư ở Hà Nội ‘chê’ chống ngập Sài Gòn

Chuyện chống ngập ở TP.HCM ngày càng nan giải. Ảnh: M.QUÝ

Trước đó, trong thư gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, GS-TS Trần Đình Dụ cho rằng quy hoạch thủy lợi chống ngập cho TP (được phê duyệt vào năm 2008, hiện nhiều dự án vẫn chưa thực hiện - NV) có nhiều nhược điểm. Cụ thể, việc xây 12 cống lớn với hơn 172 km đê bao, nạo vét hơn 108 km sông rạch với kinh phí hơn 66.000 tỉ đồng không chỉ gặp khó khăn về nguồn vốn, về thi công mà còn ảnh hưởng đến giao thông thủy, cảnh quan đô thị

GS-TS Trần Đình Dụ đề xuất Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho lập dự án hoặc đề tài “Nghiên cứu phương án xây dựng cống kiểm soát triều ở sông Soài Rạp” để chống ngập cho TP.HCM và cả lưu vực sông Vàm Cỏ, Đồng Nai.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.