Giao đá canxedon 20 tấn cho khu sinh quyển Langbiang

Ngày 18-6, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao tảng đá bán quý canxedon cho khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

Đây là tảng đá bị cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tháng để giám định, xử lý.

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 9-2016, một người dân xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm phát hiện tảng đá lớn (dài 4 m, rộng 2 m, dày khoảng 1 m) trong vườn cà phê, có nhiều vân sặc sỡ. Hay tin, ông Phạm Văn Chính (ngụ cùng xã) đã mua lại với giá 100 triệu đồng.

Tảng đá bán quý canxedon tại trụ sở ủy ban xã. Ảnh: CD

Sau đó ông Chính thuê người đào, vận chuyển ra đường lớn mà không báo cho chính quyền nên bị lực lượng chức năng địa phương lập biên bản, đưa tảng đá về trụ sở UBND xã tạm giữ.

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu đá gửi đi kiểm nghiệm, xác định là đá canxedon bán quý. Sau đó đơn vị này đề xuất bán đấu giá khối đá trên, số tiền thu được sung vào công quỹ nhà nước. Tuy nhiên, đến nay tảng đá quý này được bàn giao cho khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

Theo giới chơi đá quý tại Lâm Đồng, tảng đá có kích thước “khủng”, nhiều vân đẹp, có giá trị hàng tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm