Giành con, vác dao chém chị vợ: 10 năm tù

Theo hồ sơ, năm 2004, Hồ chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Ngọc Em và có một con chung. Tháng 6-2009, Hồ và Em phát sinh mâu thuẫn, Em dẫn con về nhà cha ruột sinh sống.

Chiều 10-6-2009, Em trở về nhà gặp Hồ, hai người cự cãi, Hồ dọa đốt nhà. Em điện thoại cho cha biết sự việc, kêu chị và em gái mình đến. Nghe Hồ nói sẽ đem con đi, ba chị em Em giành lại, chị Em chửi Hồ. Hồ dọa giết chết và chạy vào nhà lấy cây dao mác dài 60 cm quay lại. Hoảng sợ, Em và em gái bỏ chạy, còn chị Em bị Hồ chém nhiều nhát vào vùng đầu bất tỉnh. Thấy chị bị chém, em gái Em lấy đoạn tre chạy đến đánh Hồ để can ngăn nhưng bị Hồ chém trúng bàn tay trái. Em gái Em bỏ chạy bị vấp ngã, Hồ đuổi theo chém một nhát vào vùng lưng…

Mọi người đưa chị Em đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết, bị thương tật 49%. Em gái Em chỉ bị thương tích nhẹ và không yêu cầu xử lý hình sự.

Gây án xong, Hồ ném dao xuống kênh rồi bỏ trốn lên Bình Dương. Ngày 21-3-2014, Hồ bị bắt theo lệnh truy nã khi về lại An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm