Giám đốc sở về hội nông dân vì ‘xử bậy’ cấp dưới

Trước đó, ông Đảnh được cơ cấu bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy vậy, ông Đảnh đã bị cán bộ, đảng viên tố cáo có biểu hiện trù dập, điều chuyển công tác người chống tiêu cực sai luật, vi phạm về thời hiệu giải quyết khiếu nại tố cáo, bao che cho cá nhân sai phạm...

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong lúc tố cáo chống tiêu cực của ông Võ Văn Đức (Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá, kiêm Trưởng cảng cá Ba Tri) chưa được giải quyết thì ông này bị ông Đảnh điều chuyển công tác. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, xác định ông Đảnh có một số sai sót, đặc biệt ông Đảnh trù trừ thu hồi nghị quyết do ông ký với tư cách là bí thư Đảng ủy Sở NN&PTNT đối với trường hợp ông Đức. Cho đến khi Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre có văn bản thông báo không cho điều chuyển công tác đối với ông Đức do chưa giải quyết xong khiếu nại, tố cáo của ông Đức thì ông Đảnh mới thu hồi nghị quyết.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức giám đốc sở, ông Đảnh đã để xảy ra tố cáo, khiếu nại kéo dài nhiều năm, không củng cố được mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan và tập thể ban giám đốc…

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm