Giám đốc “dỏm” lãnh án giam

Theo cáo trạng, vào tháng 8-2013, Phương đến cửa hàng của chị Lê Thị Vui (khóm 1, thị trấn Lai Vung) giới thiệu mình là giám đốc một công ty hóa chất ở TP.HCM chuyên bán thuốc thú y thủy sản và kháng sinh ngoại nhập. Để tạo uy tín với chị Vui, Phương nói mình đã bán thuốc cho nhiều cửa hàng lớn khác ở Sa Đéc. Tiếp nữa, Phương đến chào hàng và bán rất nhiều thuốc cho chị Vui.

 Sau đó, từ phát hiện của người tiêu dùng là thuốc giả, chị Vui đã phản ánh vụ việc đến cơ quan công an. Qua giám định thì số thuốc mà Phương bán cho chị Vui chất lượng là bằng 0%.

VI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm