Giảm án cho kẻ nghiện game giết bạn gái

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm chưa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và gia đình khắc phục một phần hậu quả nên giảm án như trên.

Theo hồ sơ, Quang quen chị H. qua mạng. Đến ngày 24-1, Quang hẹn chị H. ra khu đô thị mới Phú Mỹ gặp mặt. Khi hai người đang tâm sự, Quang thấy chị H. có điện thoại mới nên nảy ý định giết người để cướp tài sản. Nhân lúc chị H. không để ý, Quang dùng dây thắt lưng siết cổ, dùng gạch đập vào đầu nạn nhân cho đến chết rồi lấy điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai do nghiện game, nợ tiền nhiều lần nên quán Internet không cho nợ thêm. Túng tiền và muốn tiếp tục chơi game, Quang đã gây tội ác.

Xử sơ thẩm tháng 7-2012, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Quang 18 năm tù về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản. Do Quang chưa thành niên nên tòa tổng hợp hình phạt cả hai tội là 18 năm tù theo luật định. Tòa buộc người đại diện hợp pháp của bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 92 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm