Giải quyết dứt điểm việc tồn đọng chính sách với TNXP

Theo trang web Chính phủ, lãnh đạo hội kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi các quy định về điều kiện, thủ tục hồ sơ công nhận liệt sĩ, thương binh, nhiễm chất độc chiến tranh đối với TNXP phải trên quan điểm phù hợp với đặc thù lịch sử và thực tế khi mà đa số trường hợp không có hoặc không còn hồ sơ gốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhận công lao to lớn của lực lượng TNXP. Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH vận dụng chính sách cụ thể, xử lý kịp thời trên tinh thần công khai, minh bạch. Phấn đấu trong năm 2017, giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng chính sách đối với TNXP.

Báo cáo của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên cho biết theo thống kê của hội thì có 861 người chưa được công nhận liệt sĩ, 8.713 người chưa được công nhận thương binh, 11.108 người cùng hàng ngàn trẻ nhiễm chất độc chiến tranh chưa được xem xét giải quyết chế độ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm