Giải phóng 10 ha đất Nghĩa trang Bình Hưng Hòa để đấu thầu

Theo đó, TP chấp thuận chủ trương sử dụng vốn ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ hỏa táng cho những ngôi mộ phải di dời thuộc diện khó khăn. Trước mắt, UBND quận Bình Tân tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng một khu đất khoảng 10 ha (theo quy hoạch là khu thương mại dịch vụ) để tổ chức đấu thầu nhằm thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước.

TP chỉ đạo trong tháng 12 này, Sở TN&MT cùng một số sở khác phải trình dự thảo quyết định ngưng chôn cất tại nghĩa trang này để TP ký ban hành. Sở TN&MT chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện việc di dời, xác định vị trí ở các huyện ngoại thành để xây khu hỏa táng thay thế… TP cũng thống nhất chủ trương di dời toàn bộ mộ và khu hỏa táng đến vị trí mới để quy hoạch khu đất trên cho khu dân cư phức hợp.

C.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm