Giả thượng tá công an lừa chạy án

Trước đó, đại diện VKS đề nghị giảm cho Lai sáu tháng tù nhưng HĐXX nhận định bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào khác để giảm án.

 
Bị cáo Lai tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.YẾN

Tháng 6-2013, chồng bà E. bị bắt vì cướp giật tài sản ở tỉnh Vĩnh Long. Qua mối quan hệ, bà E. tìm gặp Lai. Lai giới thiệu là thượng tá đang công tác tại Bộ Công an, có quen nhiều “công an dưới tỉnh”, sẽ chỉ đạo xử nhẹ hoặc cho chồng bà E. hưởng án treo. Tin tưởng, bà E. đưa cho Lai 31 triệu đồng nhờ “chạy án”. Sau đó, bà E. đến trại thăm chồng kể lại mọi việc thì người chồng cho biết vụ án đã xử xong, ông này bị phạt ba năm tù. Biết bị lừa, bà E. tố cáo. Lai bị bắt, trong quá trình điều tra đã trả lại tiền cho bà E…

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm