Gia tăng lấn chiếm kênh, rạch ở TP.HCM

Từ đầu năm đến nay phát sinh thêm gần 65 trường hợp, nâng tổng số vi phạm còn tồn đọng lên khoảng 170 vụ. Trong đó có 50 trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch; khoảng 120 vụ xây dựng trên hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch. Trong số các vi phạm phát sinh trong năm 2012 hầu hết địa phương đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng không được chấp hành.

Nguyên nhân của các vi phạm phát sinh và tồn đọng nhiều, theo Sở GTVT là do các quận, huyện xử lý các vi phạm chưa kịp thời, “để” nhiều người dân có nhà trên kênh rạch kiên cố hóa. Từ đó, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương có kế hoạch phối hợp, kiểm tra, buộc tháo dỡ, khắc phục các công trình trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu ở những nơi sông, kênh, rạch bị lấn chiếm.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm