Giả tâm thần cũng không thoát tội

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Cảnh nảy ý định trộm xe máy của khách tại các tiệm Internet đem bán. Sáng 2-4, đi ngang tiệm Internet Trần Anh, phát hiện nhiều xe máy đậu phía trước tiệm không người trông coi, Cảnh đã dùng dụng cụ mang theo bẻ khóa trộm được một xe máy (trị giá 5 triệu đồng). Trên đường tẩu thoát, Cảnh bị nạn nhân truy đuổi bắt giao cho cơ quan công an.

Sau khi bị bắt, Cảnh giả bệnh tâm thần, tỏ ra lơ ngơ không biết việc gì với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Cảnh không bị tâm thần, chỉ giả bệnh nhằm thoát tội nên quyết định khởi tố vụ án...

HĐXX nhận định bị cáo có sức khỏe nhưng lười lao động, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Đây là loại tội phạm phổ biến và ngày càng gia tăng nên cần thiết phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm