Gia Lai: Hàng loạt dự án chậm tiến độ do cán bộ thiếu trách nhiệm

87 công trình xây dựng trên được bố trí nguồn vốn 2.000 tỉ đồng, tính đến ngày 15-8 tiến độ giải ngân mới đạt 35%.

Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng có tiến độ giải ngân thấp. Làm việc với tỉnh giữa tháng 8, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng lưu ý: “Tỉnh kêu thiếu tiền nên xin trung ương hỗ trợ, khi đã được hỗ trợ thì không giải ngân được. Cụ thể, năm 2014 tỉnh thừa vốn, bị cắt chuyển 233 tỉ đồng. Để xảy ra việc này là do cán bộ thiếu trách nhiệm. Tỉnh cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa”.

Trước tình hình này, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng cần triển khai nhanh công tác kiểm tra hồ sơ, giải phóng mặt bằng; yêu cầu Sở KH&ĐT rà soát các công trình còn chậm và kiểm điểm các chủ đầu tư; yêu cầu Sở Xây dựng công khai các công ty tư vấn làm việc không hiệu quả. “Đến hết ngày 30-9, nếu công trình nào không đạt 50% tiến độ thi công thì sẽ xem xét cắt vốn” - ông Thành nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm