Giá điện chỉ tăng, không giảm, vì sao?

Sáng 7-9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2024: Người dùng được đàm phán khi mua điện

“Chủ trương của Đảng là vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường nhưng qua xem xét thì thấy kể cả giá điện đầu vào và giá điện bán ra chưa bám sát cơ chế kinh tế thị trường. Điều này có làm giảm động lực phát triển của điện năng?” - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hỏi Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

“Chúng ta đang hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường điện cạnh tranh” - ông Trần Tuấn Anh đáp.

Cũng theo ông Trần Tuấn Anh, khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hình thành, người sử dụng điện cho dù là sản xuất hay tiêu dùng sinh hoạt đều có điều kiện trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng với người bán lẻ điện và phân phối điện bán lẻ. Cơ chế điện có tăng, có giảm theo đúng cơ cấu giá đầu vào của giá thành sản xuất điện.

Nhà nước chỉ quản lý các phí của hệ thống truyền tải và phân phối, còn lại cơ cấu giá thành sản xuất sẽ quyết định giá bán lẻ điện.

“Đến năm 2024, thực tế mới là thị trường điện vận hành hoàn chỉnh và giá điện sẽ vận hành theo đúng cơ chế thị trường. Còn hiện nay chưa làm điều đó” - ông Tuấn Anh nói.

Theo ông Trần Tuấn Anh, trong thời gian vừa qua, mặc dù mong muốn xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường nhưng theo Luật Giá, vai trò của Nhà nước phải điều tiết giá và hỗ trợ cho các đối tượng an sinh xã hội, người nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (trái) và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại phiên giải trình sáng 7-9. Ảnh: HẢI NINH 

Vì sao giá điện chỉ tăng, không giảm?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Hoàng Quang Hàm đặt vấn đề: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ năm 2011 đến nay đã chín lần điều chỉnh giá điện. “Chín lần điều chỉnh này đều tăng chứ chưa bao giờ giảm. Có thời điểm hỗ trợ tiền điện phải nộp do kinh tế khó khăn áp dụng trong thời gian ngắn như COVID-19 vừa qua nhưng không phải là giảm giá thành điện bán lẻ” - ông Hàm nói.

Theo ông Hàm, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công Thương chưa nỗ lực hết mình để giảm giá thành điện để từ đó giảm giá điện bán lẻ. Nhiều yếu tố giảm giá thành điện chưa được quyết liệt thực hiện, biểu tính giá điện hiện nay không hợp lý, kể cả dự thảo thay thế Quyết định 28, chưa giải quyết được bức xúc tiền điện sinh hoạt phải nộp…

“Những bất cập trên được Bộ Công Thương nhìn nhận thế nào, hướng khắc phục ra sao?” - ông Hàm hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết “giá điện chỉ tăng, không giảm” do cơ cấu đầu vào của giá điện cũng như chi phí chung của hệ thống luôn tăng, chưa có giảm. Thời gian qua, khi có dấu hiệu giảm đầu vào của khí, khí hóa lỏng, nguồn cung của than thì đây là yếu tố để EVN giảm giá điện 10% trong dịch COVID-19.

“Chúng ta chưa làm được điều là vận hành giá điện trên nguyên tắc của thị trường. Chắc chắn tới năm 2024, chúng tôi sẽ thực hiện điều này” - ông Trần Tuấn Anh một lần nữa khẳng định.

Ông Trần Tuấn Anh cũng cho biết Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện. Tuy nhiên, làm sao để cơ cấu giá điện bảo đảm giải quyết ổn thỏa, mang lại lợi ích và hiệu quả cao thì rất cần một giải pháp tổng thể.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã đưa ra lấy ý kiến dư luận biểu giá bán lẻ điện bậc thang cũng như cơ chế điện một giá. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, đánh giá và tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương thấy vẫn còn nhiều tồn tại nên đã chủ động xin rút lại phương án điện một giá, tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh.

“Chúng tôi thấy tiếc và bức xúc khi chưa giảm được giá điện. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới đây, khi chúng ta hình thành thị trường điện cạnh tranh thì câu chuyện giá điện sẽ thực sự hoàn toàn minh bạch, công khai. Tôi tin rằng lúc đó sẽ đảm bảo được các yếu tố của thị trường, giá điện có lên, có xuống và phù hợp với sự vận hành của thị trường” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng so với yêu cầu của một thị trường đầy đủ (giá cả được tính đúng, tính đủ, có lợi nhuận hợp lý, hạn chế bao cấp, tạo nguồn lực tích lũy để đầu tư phát triển) thì thị trường điện (giá bán điện kể cả bán buôn và bán lẻ) còn có một khoảng cách. Đồng thời, chưa thực sự phản ánh đúng quan hệ cung cầu, chưa theo quy luật giá trị, cơ chế giá điện thiếu đột phá, chậm thay đổi…

Cạnh đó, phó chủ tịch Quốc hội cũng cảnh báo nếu giá điện tính không hợp lý (cả khâu mua và khâu bán) thì cũng là nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, sự cạn kiệt năng lực tài chính của ngành năng lượng cũng là sự cạn kiệt của nguồn năng lượng.

Thị trường điện cạnh tranh với ba cấp độ

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết theo đề án Thủ tướng phê duyệt năm 2011, thị trường điện cạnh tranh sẽ có ba cấp độ.

Đầu tiên là thị trường phát điện cạnh tranh. Chúng ta bắt đầu thực hiện từ năm 2011-2012 và đến nay đã hoàn chỉnh. Hiện có hơn 94 nhà máy điện tham gia vào phát điện cạnh tranh.

Thứ hai, thị trường bán buôn điện cạnh tranh được triển khai từ năm 2018. Đến năm 2019, chúng ta đã tiến hành bán điện cạnh tranh với các tổng công ty lớn (ngoài EVN) tham gia trực tiếp.

Thứ ba, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, dự kiến năm 2024, sau khi có tổng kết cơ chế thí điểm từ năm 2021 đến 2024 để đảm bảo ổn định và tính khả thi hiệu quả của mô hình này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm