Giả đi điều tra hộ nghèo để xâm hại trẻ em

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt Lê Quy Cáp 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc phải bồi thường cho nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Cáp nguyên là thôn phó phụ trách văn hóa xã hội thuộc thôn 4, xã Diên Phú (Diên Khánh). Biết hộ bà NTL không nằm trong danh sách điều tra hộ nghèo nhưng trưa ngày 31-10-2008, Cáp vẫn đến nhà bà L. giả bộ đi điều tra. Sau đó, Cáp đưa tiền nhờ bà L. đi mua thuốc lá rồi định làm bậy với cháu P. (chưa đủ 13 tuổi) thì bị bà L. phát hiện nên bỏ chạy. Ngày 15-11-2008, Cáp đến công an đầu thú.

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm