Giả danh phóng viên đi mời quảng cáo

Hòa (ngồi giữa) đang trả lời thẩm vấn của công an 

Sáng 3-11, Hòa (21 tuổi, trú tổ 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đến Trường THPT Hàm Nghi (đóng tại xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) giả danh tự xưng là phóng viên báo Giáo dục và Thời đại làm việc với Ban giám hiệu nhà Trường để hợp đồng viết bài tuyên truyền nhân nhà Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hòa nói vào làm việc với trường là dưới sự chỉ đạo của “thầy Lê Dũng” (Thư ký tòa soạn Báo Giáo dục và Thời đại) để tuyên truyền giúp nhà trường.

Hòa ra giá hợp đồng viết bài tuyên truyền là 16 triệu đồng/bài. Thấy khả nghi nên Ban giám hiệu nhà Trường điện báo Công an huyện Hương Khê đến kiểm tra. Ngay sau đó, Công an huyện phối hợp Phòng PA 83 - Công an tỉnh Hà Tĩnh, mời Hòa sang trụ sở UBND xã Phúc Đồng để làm việc.

Tại đây, Hòa không xuất trình được thẻ nhà báo hay giấy giới thiệu của tòa soạn mà chỉ mang thư mời quảng cáo do ông Triệu Ngọc Lâm, Phó Tổng Biên Tập báo Giáo dục và Thời đại Báo ký, đóng dấu. Thế nhưng hợp đồng quảng cáo, biểu giá Hòa đưa ra lại đứng tên Công ty cổ phần đầu tư phát triển truyền thông Quảng Cáo Việt Nam (đóng tại 140, phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) do ông Đinh Xuân Trường ký và đóng dấu sẵn.

Biểu giá Hòa đưa ra cao gấp 3 đến 4 lần biểu giá của Báo Giáo dục và Thời đại niên yết trên trang web: giaoducthoidai.vn, nhằm ăn chênh lệch. Công an xã Phúc Đồng đã lập biên bản xử phạt Hòa hai triệu đồng vì có hành vi gian lận lừa đảo (điểm D, khoản 2, điều 15 – vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác, nghị định 1167/2013/NĐ-CP). Đồng thời công an tạm giữ một số giấy tờ, hợp đồng tuyên truyền, thư mời quảng cáo…của Hòa. 

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm