Gây nhiễm mặn, dân không cho công ty vận chuyển muối

UBND huyện Tuy Phong đã cử tổ công tác xuống giải quyết nhưng công ty này chỉ vận chuyển được tám xe muối và phải cam kết không được tiếp tục vận chuyển muối nếu chưa giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Hiện công ty này còn tồn kho khoảng 20.000 tấn muối.

Công ty Thông Thuận được tỉnh giao hơn 200 ha đất tại Vĩnh Hảo để làm muối. Tuy nhiên, do xây dựng khu vực đồng muối cao hơn khu dân cư nên nước mặn tràn ra khu dân cư gây nhiễm mặn hàng chục hecta đất và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mặc dù vụ việc đã được kết luận nhưng nhiều năm qua phía công ty vẫn chưa thỏa thuận được mức bồi thường cho người dân bị thiệt hại.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm