Gây nhau vì củ sắn, đánh bạn tù tử vong

Tòa buộc bị cáo phải bồi thường gần 150 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại, mỗi tháng trợ cấp cho hai con của nạn nhân 1 triệu đồng đến khi hai cháu đủ 18 tuổi.

Quốc và bạn tù Lê Vị Hùng cùng bị tạm giam chung tại nhà tạm giữ Công an quận 11 (TP.HCM) để điều tra về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Chiều 20-3, cả hai cùng đứng ở bậc thềm ngủ lấy củ sắn (củ đậu) lột vỏ ăn. Thấy Hùng cũng đang chuẩn bị lột vỏ, Quốc quay sang gắt gỏng: “Sao mày ăn mà không nói với anh D. trưởng buồng giam?”. Hùng trả lời: “Mày không xin, làm gì tao phải xin”. Quốc nói: “Mày mới vào sao phân bì được”. Liền đó, Quốc lấy củ sắn ném vào người Hùng và đá trúng cằm Hùng làm nạn nhân té ngửa ra sau, đập xuống sàn nhà, tử vong sau khi nhập viện.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm