Gây đình trệ hoạt động của UBND phải ngồi tù

Đồng thời, tòa bác kháng cáo, tuyên phạt ba năm tù đối với Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cùng về tội trên.

Theo hồ sơ, năm 1993 tỉnh Cần Thơ (cũ) đã ban hành quyết định về bồi thường đất tại nông trường Cờ Đỏ và Sông Hậu, trong đó có hai hộ của các bị cáo. Nhưng từ năm 2005, hai bị cáo liên tục khiếu nại nhiều cơ quan để đòi lại đất gốc. Trong ba ngày 20, 21 và 22-8-2013, hai bị cáo cùng nhiều người khác kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ la hét, chửi bới lớn tiếng, căng băng rôn, mặc áo viết chữ có nội dung nói xấu cơ quan nhà nước gây mất trật tự, gây đình trệ hoạt động bình thường của UBND huyện này. Theo tòa, các bị cáo đã có hành vi nhiều ngày liền gây mất trật tự tại UBND huyện Cờ Đỏ, làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước khiến cho người dân đến giải quyết các công việc đều phải bỏ về.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm