Gần 9.300 học viên bị cắt giảm giờ thực hành lái ô tô

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Định, từ năm 2010 đến tháng 6-2012, trong quá trình đào tạo học viên học lái ô tô, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định đã tự ý cắt giảm từ một nửa đến hai phần ba tổng số giờ thực hành của học viên, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đào tạo. Thống kê cho thấy trung tâm này đã cắt giảm trái phép gần 4,3 triệu cây số giờ thực hành của gần 9.300 học viên thuộc 161 khóa học để thu gần 11 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích trái quy định.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm