Gần 70 người bị truy nã về ma túy nghi trốn sang Lào

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết Phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tuyến biên giới Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) do Bộ Công an tổ chức ngày 25-4 tại Sơn La.

Theo Bộ Công an ảnh hưởng của khu vực “Tam giác vàng” làm cho tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình mua bán, vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn của Lào và tỉnh Sơn La của Việt Nam. Theo đó, ma túy, chủ yếu là heroin và ma túy tổng hợp, được các đối tượng vận chuyển vào địa bàn tỉnh Hủa Phăn, một phần nhỏ ma túy được tiêu thụ tại nội địa, còn lại phần lớn được vận chuyển qua biên giới để vào Việt Nam.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết các đường dây tội phạm ma túy có sự móc nối của các đối tượng ở hai nước đã và đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn. Phương thức, thủ đoạn của họ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động nhằm đối phó với các biện pháp đấu tranh của các cơ quan chức năng.

“Vẫn còn nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại các khu vực biên giới tiếp tục tìm cách hoạt động phạm tội. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam do các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, liều lĩnh. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả cơ quan chức năng khi bị phát hiện, truy bắt” - ông Lộc cho biết.

Theo ông Lộc, sau hai năm thực hiện phương án, hoạt động của tội phạm ma túy nhất là các toán vũ trang có giảm, không hoạt động công khai như trước đây, tuy nhiên vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Việc vận chuyển ma túy có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn (Nghệ An).

Trong thời gian thực hiện phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tuyến biên giới Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ  hơn 2.600 vụ, hơn 5.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Từ đó, thu giữ gần 130 kg heroin, 65 kg thuốc phiện; 100 kg cần sa khô cùng hàng chục kg ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên đất Lào.

Bộ Công an cho biết trong thời gian tới Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp triệt phá các đường dây mua bán ma túy, truy bắt đối tượng truy nã về ma túy, đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy hiện đang lẩn trốn tại hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm