Gần 15 năm tù cho kẻ đánh chết nhân viên giữ xe

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 21-10, anh Hoàng Như Th. (26 tuổi, nhân viên giữ xe của quán cà phê Hoàng Phố, TP Huế) đang dọn dẹp quán, chuẩn bị đóng cửa ra về. Đúng lúc này, anh Nguyễn Thắng (26 tuổi, trú đường Phan Chu Trinh, TP Huế) đến xin gửi đồ nghề sửa xe. Tuy nhiên anh Th. không cho, vì Thắng từng bưng đồ nghề sửa xe vào gửi làm hỏng xe của khách nên hai bên có lời qua tiếng lại. Thắng nói, cũng hoàn cảnh nghèo khó như nhau, người đi giữ xe thuê, người đi sửa xe thì làm gì mà gây khó khăn. Nghe vậy, Th. liền dùng tay đánh Thắng và Thắng đánh lại nhưng được hai nhân viên tại quán cà phê can ngăn. 

Bị cáo Nguyễn Thắng được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: VIẾT LONG

Sau đó, Thắng quay lại thùng đồ nghề sửa xe của mình lấy dao nhọn quay lại quán cà phê và đâm anh Th. khiến anh Th. chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thắng quay lại quán đập phá hai chiếc xe máy ở quán.

 Nỗi đau của gia đình bị hại tại tòa. Ảnh: VIẾT LONG

Tại tòa, Thắng cho rằng lúc đầu anh muốn vào quán cà phê xin nước để uống thuốc, nhưng anh Th. ngăn lại không cho và còn đánh anh. Sau đó, Thắng kêu bạn bè đến để chuẩn bị đánh mình nên Thắng mới tấn công. 

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho Thắng cũng cho rằng do Thắng bị bệnh động kinh rất cần uống thuốc, việc bị hại ngăn cản khiến cho tinh thần bị cáo bị kích động mạnh trong tình trạng thiếu thuốc, nên mong tòa xem xét mức án phù hợp…

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên mức án trên.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm