VỤ ĐỒNG MUỐI GÂY NHIỄM MẶN KHU DÂN CƯ Ở NINH THUẬN

Gần 100% hộ dân chọn ở lại vùng nhiễm mặn

Huyện vừa báo cáo UBND tỉnh về việc người dân hai thôn Quán Thẻ 1 và Quán Thẻ 2 (xã Phước Minh) chọn phương án ở lại và chấp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long do gây nhiễm mặn khu dân cư khi lập đồng muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ tại địa phương này.

Theo đó, gần 100% hộ dân sẽ cam kết không khiếu nại về tình trạng nhiễm mặn sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Hiện huyện Thuận Nam đã lập hội đồng kiểm kê, áp giá để tiến hành bồi thường cho dân. Trước mắt đã có 305 hộ được ứng trước tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Đối với hơn 10 hộ chọn phương án dời đến khu tái định cư, huyện giao xã Phước Minh vận động số hộ này ở lại. Nếu sau này tỉnh đầu tư xây dựng khu tái định cư tại khu trung tâm huyện thì hộ nào xin di dời sẽ được xem xét. Về phía Công ty Hạ Long, phải mở rộng, đào sâu hệ thống kênh ngăn mặn, khắc phục tình trạng nhiễm mặn vào khu dân cư.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm