Gần 100 điểm sạt lở, Mường Lát bị cô lập với miền xuôi

Trao đổi với PLO chiều nay (5-8), chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết trên địa bàn huyện có gần 100 điểm sạt lở. Đặc biệt là ở các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi vẫn chưa thể thông tuyến khiến Mường Lát bị cô lập với các huyện vùng xuôi.

Cũng theo ông Cao Văn Cường, hiện nay UBDN Mường Lát đang cùng với Sở GTVT huy động máy móc tới hỗ trợ, giải tỏa các điểm sạt lở trên quốc lộ. Nhanh chóng giải tỏa khối lượng lớn đất, đá và nỗ lực thông tuyến quốc lộ 15C, quốc lộ 16, tỉnh lộ 521D sớm nhất.

Sáng 3-8, mưa lũ đã khiến huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) sạt lở nặng nề.

Mưa lũ cũng khiến hàng chục ngôi nhà ở bản Na Tao, Pù Nhi bị bùn đất lấp ngang nhà.

Bùn lấp đầy, khiến cuộc sống của người dân khó khăn, trong ảnh một bé trai cố gắng vượt qua bùn sau lũ dữ ở Mường Lát.

Mưa lũ không chỉ khiến nhiều bản làng bị cô lập mà còn khiến hai người bị tử vong là trưởng Công an xã Nhi Sơn và trưởng Bản Sài Khao (Mường Lý) và một người khác ở bản Poọng mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Đoạn đường qua xã Pù Nhi bị sạt lở, trong hình một người phụ nữ nỗ lực đưa xe qua.

Sau lũ Mường Lát có hàng trăm ngôi nhà bị sạt lở và hư hỏng.

Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng khiến cho người dân địa phương đi lại khó khăn.

Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa đang cùng với huyện Mường Lát nỗ lực thông tuyến quốc lộ 15C để các đoàn cứu trợ lên Mường Lát sớm nhất ủng hộ người dân bị mất nhà, hư hỏng.

Trong khi đó tại Trung Lý, mưa lũ khiến một đoạn đường quốc lộ 15C bị chia cắt.

Lũ bùn lên tận nóc nhà dân ở Nhi Sơn.

Người dân dùng phương tiện thô sơ chắn nước để không chảy vào nhà.

Tại nhiều điểm sạt lở, người dân rất khó khăn trong khi di chuyển.

Nhiều cây cầu tạm được người dân và chính quyền làm qua các con suối, điểm sạt lở.

Theo ông Cao Văn Cường, Chủ tịch huyện Mường Lát (Thanh Hóa), các điểm sạt lở sẽ được khắc phục nhanh nhất sau lũ dữ xảy ra vào ngày 3-8 khiến nhiều bản làng bị cô lập gây thiệt hại nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm