Festival tôn vinh nghề cá, khẳng định chủ quyền biển đảo

Theo kế hoạch, Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014 sẽ có nhiều sự kiện kinh tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển thương mại thủy sản, nhằm hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá như hội chợ triển lãm Thủy sản- công nghiệp- thương mại khu vực miền Trung; hội thảo xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững; Diễn đàn Quản lý và phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm tại các tỉnh duyên hải miền Trung; lễ phát động thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Nghề khai thác cá ngừ đại dương sẽ được tôn vinh tại Festival Thủy sản Việt Nam- Phú Yên 2014. Ảnh: TẤN LỘC

Tại festival còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá du lịch biển đảo như trình diễn lễ hội cầu ngư đặc trưng vùng biển Nam Trung Bộ, hội thi ẩm thực cá ngừ đại dương; lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu của biển”...

Một trong những hoạt động quan trọng của festival là các hoạt động khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam như triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa; Tuần lễ trưng bày sách về thủy sản và biển đảo Việt Nam; Tuần phim về biển đảo Việt Nam.

Dự kiến, có 28 tỉnh thành ven biển cùng hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thủy sản cùng nhiều tổ chức nước ngoài tham gia Festival Thủy sản Việt Nam- Phú Yên 2014. Tỉnh Phú Yên có kế hoạch tổ chức festival này định kỳ hằng năm.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm