EVN bổ nhiệm nhân sự hội đồng thành viên

Ngày 24-2, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và EVN phối hợp tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai thành viên HĐTV EVN.

Theo đó, ông Cao Quang Quỳnh, Trưởng ban Tổng hợp HĐTV EVN và ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐTV. Như vậy, hiện tại HĐTV EVN có sáu người gồm các ông Dương Quang Thành, Trần Đình Nhân, Mai Quốc Hội, Đặng Huy Cường, Cao Quang Quỳnh và Nguyễn Đức Cường. Trong đó, ông Dương Quang Thành là chủ tịch HĐTV, ông Trần Đình Nhân là tổng giám đốc.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Cường (trái) và ông Cao Quang Quỳnh (phải). Ảnh: EVN

Theo thông tin từ EVN, ông Cao Quang Quỳnh, sinh năm 1979, quê  xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông Quỳnh từng công tác tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom). Sau khi EVNTelecom được chuyển giao về Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), ông Quỳnh về công tác tại Văn phòng EVN và kiêm thư ký phó tổng giám đốc EVN. Sau đó ông được bổ nhiệm làm phó ban, trưởng ban Quan hệ Cộng đồng (nay là Ban Truyền thông). Trước khi được bổ nhiệm thành viên HĐTV, ông Quỳnh là trưởng Ban Tổng hợp HĐTV EVN.

Ông Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1972, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Đức Cường xuất phát điểm công tác từ A0 và từng đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Từ năm 2015 đến nay ông là giám đốc A0.

Cũng ngày, EVN đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh - Phó Giám đốc A0 giữ chức giám đốc A0 thay cho ông Nguyễn Đức Cường. Ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1976, quê quán huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc A0, ông Nguyễn Đức Ninh đã có hơn 20 năm công tác tại đơn vị này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm