Đứt cáp điện vượt biển, đảo Cát Bà tê liệt

Từ sáng 8-8, đường dây 35 kV vượt biển cấp điện cho đảo Cát Bà bị đứt khiến toàn bộ hoạt động của đảo tê liệt. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Điện lực Hải Phòng thông tin: Khoảng 10 giờ 45 ngày 8-8, Điện lực Hải Phòng nhận được thông báo đường dây cáp vượt biển khu vực đảo Cát Bà, huyện Cát Hải bị đứt. Lãnh đạo Điện lực Hải Phòng đã huy động tối đa nhân lực để khắc phục sự cố này từ trưa 8-8 đến thông đêm. Hiện nay, Điện lực Hải Phòng đang cố gắng có thể đóng điện cho người dân và du khách trên đảo sử dụng vào trưa 9-8.

Cũng theo vị lãnh đạo Điện lực Hải Phòng này, các cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả của việc đứt cáp, sau đó sẽ tìm ra nguyên nhân. “Nhưng sơ bộ ban đầu chúng tôi nhận thấy có thể do phương tiện đường thủy gây ra”.

Vị trí xảy ra sự cố

Theo báo cáo của Điện lực Cát Hải, ban đầu phát hiện thấy đứt dây tại khoảng cột hãm số 22, đường dây 371 trạm E2.24; tại cánh xà hãm bị xô lệch, cong vênh nghiêm trọng.

Kiểm tra tại pha C khoảng vượt biển thấy cách vị trí cột vượt phía Cái Viềng- Phù Long khoảng 300 m, sợi dây nhôm lõi thép bị lực tác động biến dạng hoàn toàn. Lực tác động làm xơ tước toàn bộ sợi dây nhôm dẫn điện bên ngoài, chỉ còn lại phần lõi thép chịu lực.

Cũng tại vị trí này, pha A của đường dây có hiện tượng vài sợi dây nhôm bị bong ra khỏi dây. Sự cố trên làm chùng sợi dây pha C xuống khoảng 7 m ảnh hưởng tới việc lưu thông của tàu biển lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm