Đường công vụ dự án đèo Cả làm nứt nhà dân

Trong đó đã có tám gia đình gửi đơn yêu cầu dừng thi công, bồi thường, khắc phục thiệt hại.

Theo phản ánh của người dân, từ khi thi công đường công vụ của dự án hầm đường bộ qua đèo Cả, nhiều ngôi nhà gần khu vực thi công bị rung lắc mạnh. Gần đây, khi đơn vị thi công dùng xe lu dầm nền đường, đóng trụ cầu thì nhiều ngôi nhà bắt đầu bị nứt tường và chân móng. Người dân lo ngại nhà mình sẽ bị hư hỏng, có nguy cơ sập nếu nhà thầu không thay đổi phương án thi công.

Đường công vụ dự án đèo Cả làm nứt nhà dân ảnh 1

Nhà của ông Nguyễn Tiến (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) bị nứt nhiều chỗ. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi có phản ánh của người dân, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, các đơn vị thi công, giám sát và chính quyền địa phương đã lập biên bản kiểm tra hiện trường đối với từng ngôi nhà. Ông Nguyễn Cao Việt, cán bộ Ban Quản lý dự án hầm đường bộ qua đèo Cả, thừa nhận quá trình thi công đường công vụ có ảnh hưởng đến một số ngôi nhà nằm ngoài vùng dự án. Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã yêu cầu các nhà thầu điều chỉnh phương án thi công để giảm thiểu chấn động đến các ngôi nhà; đồng thời xác minh thiệt hại để bồi thường, khắc phục nguyên trạng. Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Xuân Nam cũng yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp xử lý bụi trong quá trình thi công để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực này.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm