Dương Chí Dũng: nếu biết việc “lại quả” xin nhận luôn án tử hình

Trước đó, bị cáo Dương Chí Dũng cho biết sẽ quyết chống án đến cùng tội tham ô. Theo bị cáo, ở cương vị chủ tịch HĐQT Vinalines, việc để xảy ra việc "lại quả" là có lỗi, tuy nhiên bị cáo cho rằng việc kết tội này liên quan danh dự nên bị cáo "đến chết cũng không nhận tội". 

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng cho rằng không thể có chuyện Sơn đưa tiền cho mình tại nhà mẹ vợ Dũng, và việc đưa tiền chỉ có mặt Sơn Và Dũng như lời khai của Sơn với cơ quan điều tra. "Không thể có chuyện đó. Nhà bị cáo đến giờ cơm là đông đủ cả nhà, có cả người giúp việc. Bà cụ ăn, ngủ ở phòng khách. Mẹ vợ bị cáo đã lớn tuổi, lúc nào cũng phải có người ở cùng chăm sóc bà, không chỉ có mình tôi".

Bị cáo Dương Chí Dũng cũng cho biết nếu sau này chết rồi thì gia đình bị cáo Dũng cũng vẫn tiếp tục kêu oan cho tội tham ô. 

Bị cáo Dũng cũng khẳng định nếu biết việc thỏa thuận giữa công ty AP (Singapore) và công ty của Nga về khoản tiền 28 tỷ đồng tiền "lại quả", bị cáo sẽ nhận luôn án tử hình.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm