Chùm ảnh

Đường 550 tỉ mới dùng hơn 2 năm đã sạt lở

Đường tránh đèo Măng Rơi thuộc quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có chiều dài 15km. Đây là tuyến đường chính nối giữa hai huyện Đak Tô và Tu Mơ Rông, được UBND huyện Tu Mơ Rông đầu tư 543 tỉ đồng và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. 

Theo người dân, tuyến đường này sạt lở nghiêm trọng cả năm nay, quá nguy hiểm buộc người dân phải đi đường cũ trên đèo Măng Rơi. Bản thân đường đèo Măng Rơi cũng bị hư hỏng, sạt lở nhiều đoạn.

Nhưng chỉ sau hơn hai năm đưa vào sử dụng, nhiều vị trí đã bị nứt toác.

Ở nhiều vị trí, cả vách taluy dương, taluy âm cùng bị sạt xuống kéo theo hộ lan đứt gãy, cong queo và luôn sẵn sàng rơi xuống vực

Tại nhiều đoạn, mặt đường bê tông nhựa bị mưa, nước từ trên vách núi đổ xuống cào, bóc trơ ra phần nền hạ đất đỏ au.

Nhiều đoạn nền hạ đất đỏ khi mưa thì trở thành dải bùn đỏ quánh kéo dài, khi nắng thì thành bãi mùn đất ngập bánh xe máy, không thể đi qua được.

Thực trạng trên không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đèo Măng Rơi trên Quốc lộ 40B ở vùng ranh giới xã Văn Lem huyện Đắk Tô và thị trấn Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông. Đèo cách trung tâm hành chính xã Văn Lem cỡ 5,5 km về phía đông.

Đèo thường hay bị sạt lở nên đường tránh đèo 15 km trên đã được thi công, đưa vào sử dụng cuối năm 2016. Tuy nhiên đường tránh đèo Măng Rơi cũng bị sạt lở khi mưa lũ, như trong chùm ảnh trên.

Quốc lộ 40B là đường mới nâng cấp từ "đường tỉnh 616" và "đường tỉnh 672", nối từ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đến huyện Đắk Tô tỉnh Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm