Được người nhà bị hại xin giảm án vẫn không thoát án tử hình


 Mặc dù được người nhà bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Tuồn vẫn không thoát được án tử hình. Ảnh: N.N

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Trần Văn Tuồn tử hình, Phạm Thanh Khiết 14 năm tù về tội giết người. Sau đó, người nhà bị hại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuồn.

Theo hồ sơ, tháng 8-2013, anh Dương đạp ngã xe, vây đánh Tuồn và Khiết nên bị cáo Tuồn dùng dao chém anh Dương hai nhát gây thương tích 56%. Sau đó Tuồn và Khiết bỏ chạy, giữa đường dừng xe chặt một khúc cây để tiếp tục quay trở lại đánh nhóm của anh Dương.

Khi anh Đạt chạy đến thì Khiết bước ra đánh vào xe làm xe ngã xuống mặt đường làm anh Đạt và một người nữa văng ra khỏi xe. Khiết đuổi theo người ngồi sau xe Đạt, còn Tuồn đuổi theo Đạt rồi chém nhiều nhát khiến anh Đạt tử vong tại chỗ.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm