Được giảm án nhờ thành khẩn khai báo

Sau khi được anh Vinh giao xe cùng giấy tờ, Phúc đem đi cầm được 400 triệu đồng để tiêu xài. Đến ngày 14-1-2013, không thấy Phúc đến trả xe, anh Vinh đã trình báo công an. Phúc bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 15-8-2013. Chiếc xe sau đó cũng đã được thu hồi trả cho người bị hại.

Bị cáo Phan Dương Phúc trước vành móng ngựa. Ảnh: D.BÌNH

Sau khi bị TAND TP Long Xuyên phạt sáu năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phúc kháng cáo xin giảm án. Ngày 14-7, TAND tỉnh An Giang đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm cho Phúc xuống còn năm năm tù. Theo tòa, án sơ thẩm phạt bị cáo sáu năm tù là phù hợp, lẽ ra cần giữ nguyên. Tuy nhiên, thay vì khai báo quanh co, chối tội như ở cấp sơ thẩm, tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Vì thế tòa khoan hồng, giảm án cho bị cáo.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm