Dùng xăng đốt là hung khí nguy hiểm

Theo cáo trạng, Thiên là tài xế taxi M., trong một lần lái xe bị cáo đã làm cho xe hư hỏng. Ông T. là quản lý đã tới hiện trường xem xét thì thấy người Thiên có mùi men nồng nặc nên ông đã đấm vào mặt bị cáo. Sau đó, bị cáo đi mua xăng để trả thù. Ngày 3-6-2009, tại một quán cà phê, Thiên đã dùng xăng tạt vào người ông T. rồi đốt, sau đó bỏ trốn. Ngoài việc bị thương tật 19%, ông T. còn bị sẹo gây mất thẩm mỹ.

Theo tòa, bị cáo dùng xăng đốt là hung khí nguy hiểm nên cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo ăn năn hối cải, đã bồi thường cho nạn nhân và có đơn bãi nại nên tòa phạt mức án như trên.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm