Dừng thu phí nếu ùn tắc giao thông kéo dài trên 1 km

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu các trạm thu phí phải tạm dừng thu phí nếu có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài trên 1 km, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại.

Các doanh nghiệp vận tải tăng cường đủ phương tiện phục vụ hành khách; tạo điều kiện tốt nhất để hành khách đi xe tại bến và các điểm đón trả khách. Tăng cường lực lượng ứng trực, xử lý tai nạn, sự cố xảy ra trên đường, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM. Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm, nhất là ngày cuối đợt nghỉ lễ (3-5). Phó Thủ tướng cũng khuyến cáo người dân chủ động có kế hoạch đi lại sớm hơn, tránh tập trung quá đông vào chiều 3-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm