Dựng phim cháy, nổ phải mời quân đội, công an

Theo đó, nếu kịch bản có cảnh sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc cảnh cháy, nổ thì đơn vị sản xuất phim, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phải phối hợp với các đơn vị thuộc quân đội hoặc công an. Đồng thời khuyến khích dùng kỹ xảo điện ảnh thay cho cảnh cháy, nổ thật.

Thông tư này quy định các hãng phim, đơn vị tổ chức biểu diễn không được tự trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ. Đầu năm 2013, một vụ nổ xảy ra tại nhà ông Lê Minh Phương (hãng phim Lạc Việt). Từ vụ nổ, các cơ quan quản lý phát hiện ra lỗ hổng pháp luật về vấn đề sản xuất, sử dụng chất nổ trong việc sản xuất các chương trình nghệ thuật.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm