Dừng đón khách Trung Quốc tham quan đảo Cát Bà

Ngày 31-1, UBND TP Hải Phòng cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV), huyện Cát Hải đã thông báo tạm dừng đón khách Trung Quốc tới huyện này.

Theo đó, kể từ ngày 1-2, địa phương sẽ tạm dừng việc đưa đón khách du lịch đến từ Trung Quốc, người Trung Quốc và người Việt Nam định cư tại Trung Quốc về thăm người thân trên địa bàn huyện trong thời gian triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Rất nhiều khách du lịch Trung Quốc đi Cát Bà qua bến phà Gót sáng mùng 4 tết Canh Tý 2020.

UBND huyện Cát Hải yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách, các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn toàn huyện phải nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo này. Trường hợp người Trung Quốc đến làm nhiệm vụ đặc biệt phải có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để làm căn cứ giải quyết.

Huyện Cát Hải có Vườn Quốc gia Cát Bà, vịnh Lan Hạ với hàng loạt hòn đảo là điểm du lịch thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế tới tham quan, trong đó có nhiều khách du lịch Trung Quốc. Từ nhiều tháng nay, du khách quốc tế thường tập trung tại khu vực bến phà Gót sau đó đi đảo Cát Bà hoặc lên tàu du lịch đi tham quan vịnh Lan Hạ.

Trong những ngày diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, có khá nhiều du khách Trung Quốc tham qua Cát Bà qua khu vực phà Gót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm