Dựng chuyện sẩy thai, đe dọa đòi 200 triệu đồng

Thương là nhân viên trong tiệm cắt tóc của chị L. Trong thời gian làm việc, giữa Thương và em gái của chị L. xảy ra mâu thuẫn và gây lộn đánh nhau. Sau đó Thương cùng Huy (bạn Thương) dựng ra chuyện Thương bị sẩy thai để đe dọa, đòi chị L. và người thân trong gia đình phải bồi thường. Để uy hiếp tinh thần, Huy còn gọi Hùng (người từng có nhiều tiền án) đi đòi tiền giùm. Trong ba ngày từ 17 đến 22-4, Hùng, Huy đã nhiều lần đến tận nhà của chị L. và mẹ của chị L. đòi đưa 200 triệu đồng. Hùng đe dọa nếu không đưa sẽ chặt tay, giết con trai của chị L.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm. Ngay từ đầu đi khám Thương và Huy đều biết không hề có việc Thương bị sẩy thai nhưng cố tình dựng chuyện để đe dọa, uy hiếp tinh thần chị L. để kiếm tiền; hành vi này là hết sức nguy hiểm. Xét trong vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, bị cáo Hùng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có một tiền án chưa xóa án tích nên phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm