Dùng cây đốn trước Nhà hát TP.HCM trùng tu chùa

Những cây cổ thụ bị đốn trước Nhà hát TP.HCM- Ảnh: Hữu Khoa
Những cây cổ thụ bị đốn trước Nhà hát TP.HCM- Ảnh: Hữu Khoa

Theo ông Dương Hồng Thanh - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, 11 cây dầu lâu năm bị đốn trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ có khối lượng 36,2 m3 gỗ dầu đã được đưa về bãi Đông Thạnh (H.Hóc Môn) quản lý.

Theo chỉ đạo của UBND TP, dự kiến số gỗ trên được đưa vào sử dụng cho việc xây dựng nhà ga metro Nhà hát TP số 1 - Bến Thành. Thế nhưng, Ban quản lý đường sắt đô thị TP - đơn vị xây nhà ga Nhà hát TP, cho biết không có nhu cầu sử dụng số gỗ này.

Mới đây từ ý kiến của UBND Q.11, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM đề nghị sử dụng số gỗ trên vào trùng tu chùa Giác Viên (Q.11) đang xuống cấp. 

Vì vậy, Sở GTVT cho biết sẽ báo cáo UBND TP chấp thuận giao số gỗ trên để đưa vào trùng tu, sửa chữa, trùng tu ngôi chùa Giác Viên.

Theo N.ẨN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm