Đưa vợ con đi chơi Tết, bị cây rơi trúng đầu, bất tỉnh

Ngày 21-2, tin từ BV Đa khoa An Phước (Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết bệnh nhân Ngô Hoàng Minh, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết hiện đang thở máy do chấn thương sọ não nặng, gãy xương đòn vai.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại BV An Phước (Ảnh Hoang Trung Ngo)

Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 18-2 (mùng 4 Tết) vợ chồng anh Minh đưa 2 con nhỏ đến công viên tháp nước Phan Thiết để du xuân.

Khi họ ngồi chơi thì bất ngờ từ trên cao một nhánh cây có đường kính khoảng 17 cm, dài hơn 3 m bị gãy rơi xuống.

Anh Minh bị bất tỉnh tại chỗ do bị rơi trúng đầu, hai con nhỏ của nạn nhân cũng bị xây xát.

Đây là khu vực rất đông người đưa con đến chơi nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro

Tháp nước Phan Thiết được khởi công xây dựng năm 1937 do kiến trúc sư Hoàng thân Xuphanuvông của Lào thiết kế có chiều cao 32 m được xem là biểu tượng của TP Phan Thiết.

Tại đây còn có công viên với các trò chơi thiếu nhi nên tập trung rất đông người đưa gia đình đến vui chơi. Xung quanh tháp nước này có rất nhiều cây gỗ cổ thụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm