Vụ sà lan nước ngoài đâm va với tàu cá Việt Nam:

Đưa thi thể thuyền trưởng bị mất tích vào bờ để khám nghiệm

Ba ngày sau vụ tai nạn giữa tàu QNg 94301 TS và sà lan Newton5 (Malaysia) khiến anh Thương bị rơi xuống biển mất tích, đến 9 giờ sáng nay, thi thể anh Thương mới được phát hiện tại khu vực gần nơi xảy ra tai nạn.

Như báo Pháp Luật  TP.HCM đã đưa tin trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11-10, tại vị trí  cách mũi Vũng Tàu hơn 17,5 hải lý về hướng Nam Tây Nam, tàu cá QNg 94301 TS do anh Thương làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên khác đã bị đoàn tàu kéo Newton 3 và sà lan Newton 5 (quốc tịch Malaysia) hành trình từ Vũng Tàu đi Singapore đâm va. Hậu quả, tàu cá bị phá nước. Lúc này, bảy thuyền viên được đưa lên sà lan. Bốn thuyền viên đang ngủ trong tàu thức giấc, dùng điện thoại để gọi điện về nhà báo tin vụ tai nạn. Riêng thuyền trưởng Thương mất tích. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều các tàu và thông báo với các tàu cá quanh khu vực tìm kiếm cứu anh Thương.

Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể anh Thương sẽ được gia đình đưa về quê và an táng. Vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm